OECD: Giàu càng giàu, nghèo càng nghèo

Thứ năm, 08/12/2011 00:00

(Cadn.com.vn) - Báo cáo của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) ngày 5-12 cho biết, khoảng cách giàu nghèo đang ngày càng rõ nét ở các nền kinh tế lớn trên thế giới và đang ở mức kỷ lục trong vòng 30 năm qua.

Theo đó, thu nhập trung bình của 10% nhóm dân cư giàu nhất gấp khoảng 9 lần so với 10% nhóm dân cư nghèo nhất trong OECD. Khoảng cách này đã tăng 10% kể từ giữa những năm 1980. Mexico, Mỹ, Isael và Anh là một trong những nước có khoảng cách giàu nghèo lớn nhất trong khi Đan Mạch, Na Uy, Bỉ và Cộng hòa Czech là những nước có khoảng cách nhỏ nhất. ChileMexico những năm gần đây đã giảm dần được khoảng chênh lệch giàu nghèo, nhưng những người giàu có nhất ở đây vẫn có thu nhập gấp 25 lần so với những người nghèo nhất.

Một người vô gia cư trên đường phố Vancouver, Canada. Ảnh: Reuters 

Tại Đức, sự phát triển kinh tế trong những năm qua không làm giảm đi khoảng cách giàu nghèo mà trái lại khoảng cách này càng gia tăng và rõ nét: 10% người dân có thu nhập từ lương hơn 57.300 EUR năm 2008. Mức lương này gấp 8 lần mức mà 10% dân số có mức thu nhập thấp (trung bình 7.400 EUR/năm). Tại Canada, khoảng cách thu nhập giữa người giàu và người nghèo đang tăng lên tới mức kỷ lục, trong bối cảnh có những thay đổi trong thị trường lao động và các chính sách cắt giảm thuế cho người giàu. Chênh lệch giàu nghèo trong OECD ngày càng tăng đang trở thành vấn đề lo ngại cho cả các nhà hoạch định chính sách và các nhà hoạt động xã hội ở đây bởi sự chênh lệch giàu nghèo càng gia tăng làm suy yếu sức mạnh kinh tế của một quốc gia và sự gắn kết xã hội và là một trong những nguyên nhân tạo ra bất ổn chính trị.

Theo Tổng Giám đốc OECD Angel Gurria, chỉ có số ít quốc gia có thể kiểm soát được đà chênh lệch này. Vì vậy, OECD kêu gọi chính phủ các nước cần nhanh chóng có hành động để giải quyết những bất bình đẳng ngày càng tăng trong xã hội.

Thúy Ngọc